Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổi da gà lời khai của nghi can vụ thi thể mất các bộ phận trôi sông

Theo VOV| 24/05/2017 15:45

Nghi can khai cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn trong việc xác định giới tính chứ không phải nạn nhân bị giết mổ nội tạng.

Nghi phạm Phan Văn Tuấn (áo kẻ đỏ) đã bị bắt giữ khẩn cấp chiều 23-5.
(ảnh: báo Giao thông)


Liên quan đến vụ nam thanh niên Nguyễn Văn T. (SN 1993, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), tử vong trong tư thế loã thể ở khu vực chân cầu Thuần Xuyên, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, chiếu tối 23-5, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt được nghi can Phan Văn Tuấn (33 tuổi trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ).  

Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 22-5, trong lúc người dân đi qua khu vực cầu Thuần Xuyên đã phát hiện thi thể 1 nam thanh niên đang trong quá trình phân huỷ. Nạn nhân trong tình trạng không mặc quần áo và có nhiều vết thương ở bụng, cổ. Một số nội tạng không còn nguyên vẹn. Dư luận hoang mang bởi tin đồn thất thiệt rằng nạn nhân bị giết, mổ lấy nội tạng.

Qua điều tra, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn T (24 tuổi, ở thôn Hoan Ái, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).  Vụ án có liên quan đến 3 người, ngoài nạn nhân Nguyễn Văn T., nghi can Phan Văn Tuấn còn một người khác.

Cả 3 đối tượng này đều sử dụng ma tuý đá trước khi xảy ra sự việc. Nguyên nhân anh T. bị giết là do trước đó có mâu thuẫn với một người khác nên người này đã thuê Tuấn giết anh T.

Nghi can khai cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn trong việc xác định giới tính chứ không phải nạn nhân bị giết mổ nội tạng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổi da gà lời khai của nghi can vụ thi thể mất các bộ phận trôi sông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.