Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ truy sát ở phố Hàng Bông: Người vợ trẻ đã tử vong

Theo Dân trí| 25/05/2017 11:59

Do vết thương quá nặng, chị T.A - vợ của nghi phạm Hoàng Nam đã tử vong. Chị là 1 trong 3 nạn nhân bị chính người chồng đang ly hôn của mình đâm chém dã man trong một shop thời trang giữa phố cổ Hà Nội.

Nghi phạm Hoàng Nam.


Chiều 24-5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1992, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Nam được xác định là đối tượng cầm dao xông vào chém người tại cửa hàng thời trang số 152 Hàng Bông khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gồm chị Nguyễn T.A (SN 1996, vợ của Hoàng Nam), anh N.A.H (bạn của T.A) và Nguyễn L.H, một nạn nhân nữ.

Cơ quan công an cũng xác định, nguyên nhân vụ án không phải do đối tượng “ngáo đá” như mạng xã hội lan tin mà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa vợ chồng đối tượng Nam. Theo đó, thời gian gần đây, vợ chồng Nam và T.A nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Tối 23-5, phát hiện chị T.A đi cùng với bạn là anh A.H vào cửa hàng trên phố Hàng Bông mua quần áo, Nam đã xông đến, dùng dao gây án.

Mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, chị T.A, vợ của nghi phạm Nam, đã tử vong.

CA quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ truy sát ở phố Hàng Bông: Người vợ trẻ đã tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.