Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả vờ giúp người bị nạn để cướp điện thoại

Chu Dũng| 02/06/2017 15:26

(HNMO) - Ngày 2-6, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 gồm Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam và Thượng úy Trần Mạnh Quyết vừa bắt giữ một phụ nữ lợi dụng người bị tai nạn giao thông để cướp điện thoại.

thuộc Đội CSGT số 14 gồmThiếu tá Nguyễn Hữu Nam và Thượng úy Trần Mạnh Quyết vừa bắt giữ một phụ nữ lợi dụng người bị tai nạn giao thông để cướp điện thoại. 


Đối tượng Lê Thị Tố Nga tại cơ quan công an.


Cụ thể, khoảng 10h25' ngày 1-6, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, Tổ công tác nghe tiếng hô cướp của một phụ nữ cách đó khoảng 50m, về phía Linh Đàm.

Tổ công tác đã phối hợp cùng Trung úy Nguyễn Công Quá, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) CATP Hà Nội (thời điểm đó đi ngang qua), tóm gọn một đối tượng nữ đưa về Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai tên là Lê Thị Tố Nga (SN 1975 ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), đang cùng đối tượng tên Bảo, trên đường đi điều trị nghiện ma tuý về thì gặp chị Trần Thị Khánh M. (SN 1996 ở huyện Quế Võ,  tỉnh Bắc Ninh) đi xe SH bị ngã ra đường.

Hai đối tượng xuống xe giả vờ giúp đỡ, Bảo nói chị M. đưa điện thoại để gọi hộ người thân. Nhưng khi thấy chiếc điện thoại của nạn nhân văng trên đường, Bảo đã lấy và lên xe phóng chạy. Lúc này chị M. hô cướp thì được Tổ công tác Đội CSGT số 14 và Trung úy Nguyễn Công Quá có mặt kịp thời, bắt đối tượng Nga. 


Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang củng cố hồ sơ truy bắt đối tượng còn lại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giả vờ giúp người bị nạn để cướp điện thoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.