Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả danh con nuôi cán bộ cấp cao để lừa đảo

Mai Hữu| 12/06/2017 06:32

(HNM) - Ngày 11-6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Phạm Thanh Nga (SN 1981, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến giữa năm 2016, Phạm Thanh Nga (không có nghề nghiệp), dùng thủ đoạn giả danh là con nuôi cán bộ cấp cao ở trung ương và địa phương, có khả năng “chạy” việc làm, “xin” luân chuyển công tác, mua xe ô tô thanh lý của Văn phòng Chính phủ với giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra thông báo, những ai bị Phạm Thanh Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh con nuôi cán bộ cấp cao để lừa đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.