Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệu tập một số đối tượng hành hung hai phụ nữ bán tăm

Mai Hữu| 25/07/2017 06:33

(HNM) - Ngày 24-7, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” trong vụ việc hai phụ nữ bị hành hung vì nghi bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn).

Hai người phụ nữ bị người dân tập trung vây bắt. Ảnh: Facebook


Trước đó, trưa ngày 22-7, chị Lê Thị Bảy (sinh năm 1977, trú tại huyện Mỹ Đức) và chị Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1965, trú tại huyện Ứng Hòa) đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình bán tăm gây quỹ tình thương. Khi đến nhà cháu Đinh Huy Anh (sinh năm 2012) để mời mua tăm thì hai chị bị người nhà cháu đuổi ra khỏi nhà và hô hoán là bắt cóc trẻ em. Nghe tiếng hô, một số người dân đã đuổi đánh khiến hai chị bị thương tích.

Cơ quan Công an đã xác minh và kết luận, chị Phúc và chị Bảy là thành viên của Hợp tác xã Tình thương huyện Mỹ Đức và không có cơ sở kết luận hai chị có hành vi bắt cóc trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu tập một số đối tượng hành hung hai phụ nữ bán tăm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.