Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần bình tĩnh suy xét trước những thông tin về bắt cóc trẻ em

Minh Huệ| 25/07/2017 17:56

(HNMO)- Chiều 25-7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội rộ lên thông tin về nạn bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận...


Liên quan đến vụ việc 2 phụ nữ nghi là bắt cóc trẻ em ở huyện Sóc Sơn và bị hành hung gây thương tích, Thượng tá Lê Khắc Sơn cho biết, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Lê Khắc Sơn thông tin về tình hình phòng, chống tội phạm buôn bán người trong buổi giao ban báo chí chiều 25-7.


Tại buổi giao ban báo chí, Thượng tá Lê Khắc Sơn đã thông tin về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người của Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, từ năm 2015 đến hết 6 tháng đầu năm 2017, Công an thành phố đã khám phá 7 vụ mua bán người (có 2 vụ mua bán trẻ em), bắt giữ 10 đối tượng, xác định 14 nạn nhân. Trong đó, năm 2015 khám phá 3 vụ, bắt giữ 5 đối tượng, xác định 3 nạn nhân; năm 2016 khám phá 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng, xác định 5 nạn nhân; 6 tháng đầu năm 2017 khám phá 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng, xác định 6 nạn nhân. Trong tổng số 7 vụ mua bán người được khám phá, có 5 vụ mua bán ra nước ngoài; 2 vụ mua bán trong nội địa. Mục đích mua bán người là mại dâm 5 vụ; làm vợ người Trung Quốc 1 vụ; làm con nuôi 1 vụ.

Theo đánh giá của Thượng tá Lê Khắc Sơn, từ năm 2015 đến hết 6 tháng 2017, số vụ mua bán người xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất thấp, chủ yếu các vụ án xảy ra ở tỉnh ngoài, được Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần bình tĩnh suy xét trước những thông tin về bắt cóc trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.