Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhóm thanh niên chĩa súng bao vây taxi, nã đạn vào ba người khách

Theo Vnexpress| 01/09/2017 09:17

Khoảng 10 thanh niên bịt khẩu trang, cầm hung khí và súng bao vây taxi, đập vỡ cửa kính, nã đạn vào trong.


Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang điều tra vụ xô xát, nổ súng xảy ra tại xã Hoàng Sơn khiến ba người bị thương.

Ba nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Lam Sơn.


Nhà chức trách xác định, khoảng 15h ngày 31-8, anh Cao Đình Việt (41 tuổi) cùng ba người bạn thuê taxi đến nhà người quen ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Khi đến đầu làng, nhóm anh Việt bị khoảng 10 thanh niên bịt mặt mang theo dao kiếm và súng hoa cải tấn công. Đám đông ném đá vỡ kính xe, bắn nhiều phát đạn vào trong khiến anh Việt và hai người bạn bị thương ở vùng đầu, lưng, tay.

Sau loạt đạn, nhóm thanh niên lên hai ôtô tẩu thoát.

Bác sĩ xác định vết thương của các nạn nhân do đạn ghém gây ra.

Anh Việt khai với cảnh sát rằng không có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên. Trong lúc bị bủa vây, nhóm anh Việt đã kịp dùng điện thoại quay lại hình ảnh, cung cấp cho công an.

Ông Lê Công Hiệp, Trưởng công an xã Hoàng Sơn cho biết, khi công an đến hiện trường chỉ còn lại chiếc taxi bị đập vỡ kính, nhiều vỏ đạn hoa cải vương vãi dưới nền đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh niên chĩa súng bao vây taxi, nã đạn vào ba người khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.