Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá 3 đường dây “rút ruột” xăng dầu máy bay

Thanh Tàu| 17/09/2017 07:00

(HNM) - Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá 3 đường dây “rút ruột” xăng dầu máy bay.

Cụ thể, ngày 15-9, tại cống Ba Bọng, nằm trên đường Dương Cát Lợi (khu phố 4, thị trấn Nhà Bè), Đội CSHS đặc nhiệm hướng Nam (Phòng CSHS) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn và Công an huyện Nhà Bè bắt quả tang 5 đối tượng đang trộm cắp và tiêu thụ xăng dầu. Vào thời điểm đó, Nguyễn Minh Trí cùng tài xế Phạm Trí Hùng (trú tại huyện Nhà Bè) chạy xe bồn chở xăng dầu máy bay JET A1 từ kho xăng Nhà Bè đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Khi Hùng dừng xe, Trí chỉ đạo Lê Thanh Sơn mở niêm phong, rút xăng dầu mang đi tiêu thụ. Với mỗi can xăng dầu (rút 30 lít/can), Trí hưởng 25.000 đồng.

Cùng thời điểm trên, một đội khác bí mật bám theo tài xế Lê Anh Tuấn và phát hiện, sau khi nhận xăng dầu máy bay từ kho, Tuấn lái xe đến nhà số 33 của Ngô Thị Thanh Huỳnh (đường Đặng Nhữ Lân, thị trấn Nhà Bè). Xe vừa dừng, đối tượng khác là Trần Văn Thành cùng phụ xe Nhan Tấn Trí tiến hành rút trộm xăng dầu. Đối tượng Huỳnh khai, trả công cho tài xế và phụ xe với giá 240.000 đồng/can 30 lít, nhưng bán 270.000 đồng/can để hưởng chênh lệch.

Nhóm thứ 3 cũng bị bắt cùng thời điểm do Vũ Thị Thu Nguyệt cầm đầu. Địa điểm "rút ruột" tại nhà số 24/3, đường Đào Tông Nguyên (thị trấn Nhà Bè) do 5 đối tượng thực hiện. Nhóm này vừa "rút ruột" từ xe chở 17.000 lít xăng dầu, đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị bắt. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá 3 đường dây “rút ruột” xăng dầu máy bay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.