Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình khiến một bị can tử vong

Theo VietnamPlus| 19/09/2017 21:25

Ngày 19-9, theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình...


Bị can này bị bắt ngày 28-4 về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, chiều 19-9, Công an tỉnh đã đình chỉ công tác 5 cán bộ, chiến sỹ của Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết của bị can Võ Tấn Minh.

Trước đó, quá trình điều tra xác định, mức độ phạm tội của bị can Minh ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh giao lại cho Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 8-9, cơ quan chức năng đã di lý bị can Minh về nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Vào thời điểm trên, Minh được tạm giam chung với một số bị can trong phòng tạm giữ của Công an thành phố, sau đó xảy ra việc Minh bị thương tích nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận và đã tử vong không rõ nguyên nhân.

Vụ việc đã gây ra bức xúc trong dư luận nhiều ngày qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình khiến một bị can tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.