Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó giám đốc công an tỉnh bị kỷ luật do liên quan 3 vụ oan sai

Theo Vnexpress| 07/10/2017 08:13

Bị cho là có sai phạm, trong đó có ba vụ oan sai khiến 11 người vướng lao lý, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng bị kỷ luật Đảng.

Ngày 6-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với đại tá Thái Văn Đợi - Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng thời gửi văn bản đến Bộ Công an xem xét xử lý về mặt chính quyền.

Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng bị cho là có nhiều sai phạm trong thời gian công tác, trong đó có ba vụ oan sai ở huyện Trần Đề, huyện Vĩnh Châu và Châu Thành khiến 11 người vướng lao lý.

Ngoài ra, ông Đợi còn bị phát hiện mượn đất của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân - người đứng đầu Công ty Thủy sản Phương Nam. Hiện công ty phá sản, ông Khuân trốn khỏi Việt Nam, đang bị truy nã.

Một trong ba vụ án oan gây dư luận nhiều nhất ở Sóc Trăng là việc Công an tỉnh này bắt giam 7 thanh niên ở huyện Trần Đề hồi tháng 7-2013, để điều tra cái chết của ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, chạy xe ôm).

Năm tháng sau vụ án xảy ra, Lê Thị Mỹ Duyên (quê Kiên Giang) ra trình báo và thừa nhận cùng Phan Thị Kim Xuyến (ở huyện Trần Đề) giết ông Dũng cướp tài sản.

Tháng 2-2014, bảy người bị bắt oan được hủy bỏ biện pháp tạm giam, đình chỉ điều tra.

Liên quan vụ việc, Trưởng và Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an Sóc Trăng đã bị kỷ luật giáng chức; 23 cán bộ khác cũng bị kiểm điểm vì phá án nóng vội, gây oan sai.

Tháng 10-2015, cựu điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi) bị tòa tuyên án một năm 6 tháng tù, cựu điều tra viên Triệu Tuấn Hưng (34 tuổi) nhận 2 năm tù về tội Dùng nhục hình, dù họ phủ nhận tội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó giám đốc công an tỉnh bị kỷ luật do liên quan 3 vụ oan sai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.