Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai nhận nguồn gốc đầu đạn cũ

Theo VTV| 04/01/2018 16:18

Tối 3-1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tối 3-1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ông Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn của một nhà khác trong cùng xã.

Trước đó rạng sáng 3-1, vụ nổ kinh hoàng ở kho phế liệu của ông Tiến ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong đã làm 2 trẻ em thiệt mạng và 8 người khác bị thương, 4 ngôi nhà xung quanh bị sập và nhiều nhà khác bị hư hỏng. Ông Tiến khai nhận từ tháng 1-2017 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ của một cán bộ thuộc Trung tâm xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh để tháo dỡ phế liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai nhận nguồn gốc đầu đạn cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.