Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Nóng" các vụ buôn lậu pháo nổ cuối năm

Theo Tin Tức| 23/01/2018 16:09

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ một số vụ vận chuyển buôn bán hàng cấm pháo nổ, tổng số tang vật thu giữ 184 kg pháo nổ và pháo hoa nổ.


Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can. Tất cả các đối tượng đều trú tại Hà Giang.

Trong đó có vụ việc diễn ra tối 19-1, tại km16 quốc lộ 4C, Tổ công tác P3/C74 phối hợp PC45 Công an tỉnh Hà Giang bắt quả tang hai đối tượng Vùi Seo Pao (sinh năm 1991, xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang) và Hoàng Văn Yên (sinh năm 1986 ở Vị Xuyên, Hà Giang) đã sử dụng xe máy vận chuyển 76 kg pháo nổ các loại (pháo bánh, pháo cù, pháo giàn) từ thôn Thượng Lâm, xã Minh Tân, Vị Xuyên đến thành phố Hà Giang theo quốc lộ 4C.

Trong đó, có một đối tượng áp tải hàng hóa theo hai đối tượng trên đã chạy thoát. Bước đầu xác định đối tượng bỏ chạy là Phạm Võ Toán (sinh năm 1980, trú tại thôn Thượng Lâm, Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang) là đối tượng trực tiếp mua pháo từ trung tâm huyện MaLyPho - Trung Quốc vận chuyển theo đường mòn về Việt Nam tiêu thụ.

PC45 Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng và tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một vụ việc khác, ngày 17-1, tại Tổ 1, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, Tổ công tác P3/C74 và Công an thành phố (CATP) Hà Giang đã bắt giữ Đinh Văn Thản, sinh năm 1969, trú tại Xóm Mới, Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang điều khiển xe máy BKS 23B1-20036 vận chuyển 38kg pháo (pháo hoa nổ giàn 36 quả). CATP Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ Đinh Văn Thản cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 17-1, hồi 22 giờ 30 phút, tại km4 quốc lộ 2 xã Phương Thiện - thành phố Hà Giang, Tổ công tác P3/C74 và CATP Hà Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 88C - 122.90 do Lưu Văn Đông (sinh năm 1995, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển vận chuyển 34 kg pháo nổ. CATP Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ Lưu Văn Đông cùng tang vật để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nóng" các vụ buôn lậu pháo nổ cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.