Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chém nữ bác sĩ bị thương, tên cướp bị bắt khi lén về nhà

Theo Vietnamnet| 04/02/2018 17:47

Kẻ cướp chém nữ bác sĩ bị thương tích nặng vừa bị bắt giữ sau hơn 2 tháng gây án.


Liên quan đến vụ nữ bác sĩ bị cướp chém thương tích ở TP HCM xảy ra vào giữa tháng 11-2017, diễn biến mới nhất, tối 3-2, Công an Q.9, TP.HCM đã bắt giữ nghi can gây án. Đối tượng được xác định là Mai Thành Đạt (SN 1999, ngụ ở địa phương).

Nghi can Mai Thành Đạt khi bị bắt giữ


Như đã thông tin, rạng sáng 15-11-2017, bà A (SN 1964, ngụ Q.9) đi bộ từ nhà ở P.Phước Long B, Q.9 ra Xa lộ Hà Nội để đón xe buýt đến chỗ làm ở Đồng Nai. Khi bà đi dọc con đường nhỏ, cách Xa lộ Hà Nội khoảng vài chục mét thì có 1 thanh niên đi xe gắn máy từ phía sau vụt lên.

Nam thanh niên này đã túm tóc, dùng hung khí tấn công, chém vào đầu, tay của bà A gây thương tích. Rồi đối tượng giật lấy túi xách của bà và rồ ga tẩu thoát.

Người dân đã đưa bà A đi cấp cứu. Khai báo với công an sau đó, bà A cho biết, trong túi xách bị cướp đi có 1,6 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 cùng 1 số giấy tờ, đồ dùng cá nhân.

Bà A hành nghề bác sĩ và hiện đang làm tại 1 cơ sở y tế tư nhân ở Đồng Nai.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.9 xác định đây là vụ cướp táo tợn, nguy hiểm nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau đó, công an khoanh vùng, xác định Đạt chính là nghi can gây án nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đêm 3-2, Đạt lén về nhà 1 người thân ở phường Phước Long A, Q.9 thì bị trinh sát Công an Q.9 bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận đã dùng mã tấu chém bà A cướp tài sản diễn ra giữa tháng 11-2017 như trên. Đạt còn khai báo, nghiện ma túy đá nên đi cướp để kiếm tiền mua ma túy.

Ngoài ra, Đạt có khai báo thêm, đã cùng 1 số đối tượng khác, hiện chưa rõ lai lịch thực hiện các vụ chém người, cướp tài sản cực kỳ nguy hiểm ở khu vực vùng ven. Hiện Công an Q.9 đang trong giai đoạn mở rộng điều tra. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém nữ bác sĩ bị thương, tên cướp bị bắt khi lén về nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.