Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chém chết người vì đòi nợ không thành

Theo CAND| 15/02/2018 22:45

Ngày 15-2 (30 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an TP Vị Thanh phá nhanh vụ án giết người chỉ sau vài giờ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng hơn một tháng trước (1-2018), Ninh Quốc Linh (tự Cu Quậy, 29 tuổi, trú khu vực 3, phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), có tìm gặp anh Bùi Hồng Thái (39 tuổi, trú ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh) để đòi số tiền 7 triệu đồng mà anh Thái còn nợ một người quen của Linh nhưng không thành.

Bực tức, Linh rủ Trần Chí Hiếu (24 tuổi, trú khu vực 1, phường 3, TP Vị Thanh) đi chém anh Thái để đòi nợ.

Vào khoảng 22h, ngày 14-2, Linh điều khiển xe mô tô chở Hiếu mang theo hung khí đi tìm anh Thái.

Ông Lữ Văn Hùng trao khen thưởng cho Phòng Cảnh Sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và Công an TP Vị Thanh.

Khoảng 0h, ngày 15-2, khi cả hai đi đến gần đầu chợ phường 7 (TP Vị Thanh) thì gặp Thái đang ngồi trong một quán ăn. Ngay lập tức, Linh và Hiếu dừng xe cầm cây cưa (loại cưa dùng để cưa cây kiểng) đuổi đâm, chém Thái tử vong tại chỗ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được Linh khi đối tượng còn đang ngủ. Riêng Hiếu cũng ra tự thú vài giờ sau.

Để tuyên dương, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích phá nhanh vụ án, chiều cùng ngày, ông Lữ Văn Hùng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng bằng khen cho Phòng Cảnh Sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và Công an TP Vị Thanh cùng số tiền thưởng 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang còn thưởng nóng thêm cho 2 tập thể trên mỗi tập thể 5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết người vì đòi nợ không thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.