Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá đường dây buôn bán công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ

Thanh Tàu| 28/03/2018 15:53

(HNMO) - Chiều nay 28-3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) kết hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) vừa triệt phá một đường dây chuyên buôn bán công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Kho “hàng nóng”  vừa được cơ quan chức năng triệt phá.


Theo đó, vào trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tổ chức theo dõi Vũ Thạch Vĩ (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), là đối tượng được Tô Quốc Toàn giao đi bán 2 cây mã tấu cho khách. Khi đang giao hàng cho khách tại một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận thì bị các trinh sát Phòng PC45 ập vào bắt giữ.

Khai thác nhanh, cơ quan công an biết được đây là mắt xích trong đường dây của Tô Quốc Toàn. Ngay sau đó, các trinh sát Phòng PC45 phối hợp cùng Phòng PC64 và Công an phường 5, quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào nơi ở của đối tượng Tô Quốc Toàn tại địa chỉ 211/89/12 đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận, phát hiện được cả kho “hàng nóng” với gần một trăm cây đao, kiếm nhật, mã tấu, roi điện…

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tô Quốc Toàn khai nhận thường lập nhiều trang mạng xã hội để rao bán, giao dịch các vũ khí này. Đối tượng Tô Quốc Toàn khai, các hung khí và công cụ hỗ trợ trên được đưa về từ Móng Cái - Quảng Ninh, để bán trên mạng kiếm lời.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây buôn bán công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.