Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa bắt giữ 5 tấn pháo điện

Theo TTXVN| 08/04/2018 20:04

Lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 1 xe ô tô chở theo 5 tấn pháo điện các loại do nước ngoài sản xuất.


Ngày 8-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 1 xe ô tô chở theo 5 tấn pháo điện các loại do nước ngoài sản xuất. Đây là vụ phát hiện, bắt giữ pháo điện lớn nhất từ trước đến nay của CSGT Thanh Hóa.

Chiếc xe cùng tang vật bị tạm giữ tại cơ quan công an.


Theo đó, vào chiều tối 7-4 tại Km 310 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm CSGT Quốc lộ 1A) phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 68C - 022.13 chở người trên buồng lái quá số lượng quy định tại điểm C khoản 2 Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có chở theo 5 tấn pháo điện các loại (73.300 quả pháo điện) do nước ngoài sản xuất, được đựng trong 168 bao tải. Lái xe Nguyễn Phi Long, sinh năm 1957, thường trú tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Nguyễn Phi Long nhận chở số hàng trên từ một người ở Lạng Sơn đi Nghệ An để tiêu thụ, đến địa bàn huyện Hậu Lộc đã bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.

Hiện Trạm CSGT Quốc lộ 1A đã hoàn tất hồ sơ chuyển phương tiện và toàn bộ số pháo điện kể trên cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát giao thông Thanh Hóa bắt giữ 5 tấn pháo điện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.