Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phá nhanh hai vụ trọng án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Mai Hữu| 28/04/2018 07:17

(HNM) - Ngày 27-4, Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu hai vụ án

Đối tượng Chử Tuấn Sơn. Ảnh: KTĐT


Vụ đầu tiên xảy ra chiều 9-4, Chử Tuấn Sơn (sinh năm 1969, trú ở quận Nam Từ Liêm), do mâu thuẫn trong vay tiền đã sát hại anh Vũ Thanh Tuấn (sinh năm 1996, trú ở quận Nam Từ Liêm), rồi cho thi thể nạn nhân vào hai bao tải vứt ven đường Đỗ Xuân Hợp (phường Mỹ Đình 1). Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ Sơn khi đối tượng này lẩn trốn tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Vụ thứ hai xảy ra ngày 24-4, anh T.T.L. (thường trú ở quận Đống Đa, chỗ ở tại quận Nam Từ Liêm) bị đốt bằng xăng, bỏng nặng 44% diện tích cơ thể. Đến ngày 25-4, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đặng Ngọc Giáp (sinh năm 1994) và Nguyễn Trung Đô (sinh năm 2002, cùng ở tỉnh Nghệ An). Hai vụ án đã được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá nhanh hai vụ trọng án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.