Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt vụ vận chuyển 7.400 viên ma túy qua biên giới

Theo Nhân dân| 06/05/2018 19:33

Ngày 6-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Trần Công Chính tại cơ quan điều tra.


Theo đó, qua tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông đi trên xe máy, không rõ biển số, từ Lào về phía Việt Nam có nhiều nghi vấn.

Lực lượng chức năng sau khi truy đuổi đã bắt giữ Trần Công Chính, 40 tuổi, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình); đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 37 gói nylon màu xanh, bên trong chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Qua đấu tranh khai thác, Trần Công Chính khai nhận, mua số ma túy tổng hợp trên từ đối tượng người Lào, không rõ lai lịch tại Thà Khẹc (Lào) đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt vụ vận chuyển 7.400 viên ma túy qua biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.