Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng Ninh khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Theo Tin tức (TTXVN)| 17/05/2018 21:06

Ngày 17-5, cơ quan Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.


Đối tượng Hoàng Ngọc Nga cùng tang vật.


Trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 16-5, lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện đối tượng Hoàng Ngọc Nga (sinh ngày 10-9-1978, quê quán tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Lạng Sơn; trú tại tổ 15, khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái) vận chuyển 594 triệu đồng trái phép qua biên giới, không khai báo với Hải quan.

Nga bị phát hiện bởi có biểu hiện nghi vấn khi nhập cảnh từ Đông Hưng (Trung Quốc) vào Móng Cái. Lực lượng Hải quan đã tiếp cận Nga ở gần Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh thành phố Móng Cái, thuộc khu I, phường Trần Phú (Móng Cái) và yêu cầu người phụ nữ về trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Với thủ đoạn tinh vi, Hoàng Ngọc Nga để 3 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng, 17 cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng vào xung quanh cạp quần và mặc áo chống nắng bên ngoài; 8 cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng trong chiếc túi ni-lon có hoa văn màu đen - trắng, bên trên được che đậy bằng một chiếc ô màu nâu. 3 cọc tiền còn lại, mệnh giá 50.000 đồng, Nga để trong túi xách tay màu xanh thẫm.

Nga khai nhận, toàn bộ số tiền bị bắt giữ là tiền Việt Nam thật, vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và không làm thủ tục khai báo với cơ quan Hải quan.

Cơ quan Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ, tang vật, đối tượng sang Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.