Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố hàng chục "đại gia" đánh Poker ăn tiền trong khách sạn

Theo VnExpress| 23/05/2018 13:03

Lấy danh nghĩa tổ chức giải Poker như một môn thể thao, Đặng  Văn Quý lập sòng để hơn 70 người sát phạt công khai.


Công an TP HCM hôm 22-5 lập hồ sơ khởi tố hơn 30 người, do Đặng Văn Quý (45 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu, về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đây chỉ là một nửa số nghi can bị Công an tạm giữ trước đó khi ập vào Câu lạc bộ Bridge and Poker Sài Gòn Center tại tầng 9 khách sạn Lotus (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3) bắt quả tang đang chơi Poker ăn tiền.

Hình thức này vốn là môn đánh bài tố, người chơi được chia hai lá bài tẩy, cộng với 5 lá bài của nhà cái để xác định lớn nhỏ (giống binh xập xám) - được xem là môn thể thao trí tuệ, hợp pháp trên thế giới và Việt Nam.

Hơn 70 người bị tạm giữ trong câu lạc bộ Poker. Ảnh: Công an cung cấp.


Sòng bạc núp bóng câu lạc bộ thể thao

Câu lạc bộ Bridge and Poker Sài Gòn Center thuộc Công ty CP thể thao trí tuệ Bridge & Poker Sài Gòn (trụ sở tại quận 1), được Ban chấp hành Hiệp hội thể thao Bridge & Poker Việt Nam công nhận là thành viên.

Bình thường, câu lạc bộ vẫn để thành viên đến tập luyện như những môn thể thao khác. Tuy nhiên, khi tổ chức giải đấu phải xin phép, cơ cấu giải thưởng phải được đăng ký với cơ quan quản lý.

Tại câu lạc bộ này có nhiều bàn ở sảnh và phòng VIP, thường có hàng chục người tham gia. Họ phải đổi tiền ra phỉnh với giá trị tương đương để chơi.

Nhóm Quý lôi kéo nhiều người yêu thích môn này nhưng có máu ăn thua về câu lạc bộ của mình chơi, trong đó có không ít đại gia, Việt kiều, ngoại kiều. Mỗi lá bài, người chơi tố với nhau từ một đến hàng chục triệu đồng.

Công an đã thu giữ tại đây hàng trăm triệu đồng, ngoại tệ, phỉnh nhựa các mệnh giá và nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Phỉnh tại sòng Poker. Ảnh: Công an cung cấp.


Thu xâu 50 triệu đồng mỗi ngày

Cơ quan điều tra xác định, câu lạc bộ Poker của Quý được tổ chức từ tháng 4, mỗi ngày thu hút 30-40 người đến chơi.

Chủ sòng ra quy định, các phỉnh lưu hành có giá từ 10 đến 500 "chip" (đơn vị tính 1.000 đồng). Khi đổi phỉnh để sát phạt, khách phải chịu phí 10% (đổi 1.000 "chip" phải mất một triệu đồng). Mỗi ván chơi tại phòng VIP, số tiền người chơi tố với nhau sẽ được trích ra 50 "chip" cho vào small blind (tiền gà).

Ngoài ra, mỗi 4 tiếng sát phạt, con bạc phải đổi phỉnh ra tiền mặt rồi đổi ngược lại phỉnh để Quý thu 10%. Với chiêu "tận thu" này, mỗi ngày câu lạc bộ của Quý kiếm ít nhất 50 triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.


Hồi đầu năm, Công an TP HCM cũng phát hiện 2 sòng Poker tương tự tại chung cư cao cấp ở quận Phú Nhuận và tại quận 7. Hàng chục người là trí thức, Việt kiều, đại gia bị bắt quả tang sát phạt ăn thua mỗi ván hàng chục triệu đồng.

Poker được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập Hiệp hội Bridge và Poker. Nhiều tỉnh thành đã lập các câu lạc bộ, tham gia thi đấu ở các giải thử nghiệm, song loại hình này vẫn chưa được ngành thể thao ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi đấu và tập luyện.

Một số câu lạc bộ đã để xảy ra nhiều sai phạm như treo giải thưởng không thông báo cơ quan chức năng, kết nạp thành viên chưa đúng. Do đó, các nhóm tội phạm đã lợi dụng để tổ chức môn thể thao này thành các ổ cờ bạc trá hình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố hàng chục "đại gia" đánh Poker ăn tiền trong khách sạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.