Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 4.200 viên ma túy tổng hợp

Theo Thanh Thủy (TTXVN)| 16/07/2018 19:42

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ vụ vận chuyển 4.234 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào chiều 15-7, khi các lực lượng chức năng đang mật phục ở bến đò Mỹ Yên, thuộc thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (đây là địa bàn giáp ranh với Lào), thì phát hiện một số đối tượng đi trên xe ô tô biển kiểm soát 73A-098.90 có biểu hiện nghi vấn.

Sau đó, đối tượng nữ là một trong số những đối tượng trên đã vượt biên sang Lào. Khi quay trở về Việt Nam, đối tượng này đã đi nhờ xe mô tô của 2 thanh niên khác. Đến khoảng 15h30' cùng ngày, khi đến khu vực bến đò trên, đối tượng nữ bị các cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật là 4.234 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm đó, khi phát hiện cơ quan chức năng đang bắt giữ đối tượng nữ này, các đối tượng còn lại điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng thành phố Đông Hà.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng nữ khai nhận tên Nguyễn Thị Thảo Ly (sinh năm 2001, trú tại An Du Đông 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đến 22h ngày 15-7, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm và Đội Cảnh sát giao thông Đường 9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 73A-098.90 được bỏ lại ở khu vực mỏ đá ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Giang (sinh năm 1996, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) ở khu vực mỏ đá nói trên.

Được biết, các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi vận chuyển ra Quảng Bình tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đang mở rộng đấu tranh để làm rõ các đối tượng có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 4.200 viên ma túy tổng hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.