Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặt đứt đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn cho nhiều "đầu nậu" tại Hà Nội

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN)| 06/09/2018 21:17

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của thành phố Hà Nội vừa triệt xóa một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng trong đường dây này.

Thông tin ban đầu cho thấy, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của thành phố phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, chuyên cung cấp cho nhiều "đầu nậu" trên địa bàn Hà Nội. Chuyên án điều tra, triệt xóa toàn bộ đường dây này được xác lập.

Khoảng 11 giờ ngày 27-8, Cảnh sát theo sát một đối tượng nam giới điều khiển xe máy Honda SH màu trắng mang biển kiểm soát 29H-947.61 di chuyển trên địa bàn quận Long Biên hướng lên cầu Vĩnh Tuy, có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đối tượng này được xác định đang vận chuyển 3 kg ma túy dạng "đá" và khai nhân thân là Nguyễn Kim Hiếu, sinh năm1984, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác của Cảnh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Đài, sinh năm 1961, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, di chuyển bằng xe máy mang biển kiểm soát 29K1-291.76 tại khu vực ngõ 121 phố Sài Đồng, quận Long Biên, vận chuyển khoảng 2 kg ma túy dạng "đá".

Qua đấu tranh, Nguyễn Kim Hiếu và Nguyễn Hoàng Đài khai nhận số ma túy trên là hai đối tượng vừa mua của Phạm Bá Sơn (sinh năm 1975, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, và 1 tiền sự, ở tại Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phạm Bá Sơn. Tại nhà Sơn, cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, gồm: 2 súng ngắn giảm thanh, 1 súng AK cùng 168 viên đạn, 2 hộp tiếp đạn (trong đó, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 4 viên đạn đã lên nòng); 5 gói nilon đựng chất bột màu trắng và viên nén màu xanh; 68 hộp có chứa dung dịch có ghi chữ Ketamin; cùng nhiều vật dụng sử dụng cho việc tinh chế, mua bán ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1978, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), là đối tượng được xác định là cung cấp ma túy cho Phạm Bá Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chặt đứt đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn cho nhiều "đầu nậu" tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.