Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thuê ô tô rồi đem bán

Chu Dũng| 01/11/2018 11:44

(HNMO) - Ngày 1-11, CA huyện Gia Lâm cho biết, cơ quan điều tra đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc thuê xe ôtô rồi chiếm đoạt theo đơn trình báo của chủ xe.

Trước đó, CA huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy tìm chiếc xe Mercedes BKS 89L-0574 vì liên quan đến vụ việc. Theo đơn trình báo của ông Lương Ngọc Quy (SN 1960 ở Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) ngày 20-7-2017, ông có ký hợp đồng số HĐXTL số 18/HMC cho thuê xe tự lái với bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987 trú tại Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh). Thời gian thuê xe từ ngày 20-7-2017 đến ngày 25-7-2017.

Đến ngày 26-7-2017, hết hạn hợp đồng thuê xe, ông Quy nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu bà Tuyết mang xe về trả nhưng bà Tuyết không trả. Đến ngày 11-9-2017, ông Quy đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ và thu hồi lại tài sản cho ông Quy.

Sáng 13-9-2017, tại buổi làm việc giữa hai bên tại CA huyện Gia Lâm, Tuyết khai với cán bộ điều tra viên là đã bán chiếc xe lấy 500 triệu đồng.

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận vụ việc và cho biết đây là án dân sự, không phải vụ án hình sự. Cơ quan CA huyện Gia Lâm đang khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuê ô tô rồi đem bán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.