Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố vì nâng khống giá trị bất động sản

Theo NGUYỄN CHUNG (TTXVN/VIETNAM+)| 28/11/2018 19:16

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn, 71 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ, cố vấn cấp cao của Ngân hàng Đại Tín - tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam.

Việc tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Phấn diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP Hồ Chí Minh), nơi bà này đang nằm điều trị.

Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do sai phạm liên quan đến việc nâng khống giá trị ba bất động sản gồm căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3), nhà số 10 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) và nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín với giá 581,5 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi này, bà Phấn đã chỉ đạo Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phụ trách Phòng ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín - chi nhánh Sài Gòn), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) và Bùi Thị Kim Loan thực hiện các hành vi đứng tên mua bán, nâng khống giá trị ba căn nhà nói trên. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 401,9 tỷ đồng.

Trước đó, sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đại Tín, bà Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù, buộc bồi thường tổng cộng hơn 16.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Hứa Thị Phấn cũng bị truy tố về hành vi nâng khống giá trị bất động sản. Bị cáo Phấn đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bán cho Ngân hàng Đại Tín chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố vì nâng khống giá trị bất động sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.