Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán thận ở quận Long Biên

Mai Hữu| 14/12/2018 06:56

(HNM) - Ngày 13-12, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1989, trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)


Khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Thắng tại quận Long Biên, cơ quan công an phát hiện 8 người đang có mặt tại nhà Thắng để chuẩn bị bán thận, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng, 200 viên đạn và 3 thanh đao.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Thắng khai nhận đã môi giới thành công được khoảng 15 ca ghép thận. Người bán thận cho Thắng với giá dao động từ 200 triệu đồng đến 230 triệu đồng/quả. Sau đó, Thắng sẽ bán lại cho người mua thận với giá dao động từ 260 triệu đồng đến 310 triệu đồng/quả, số tiền chênh lệch Thắng chiếm hưởng.

Hiện Công an quận Long Biên đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán thận ở quận Long Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.