Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các nữ phi công lái máy bay chiến đấu

Theo Sputnik| 15/10/2015 15:58

Công việc điều khiển máy bay chiến đấu dường như khá vất vả có vẻ như nó không hợp với những cô gái. Tuy nhiên, không phải vì thế mà trên thế giới thiếu hình ảnh các nữ phi công.

Đại úy Jammie Jamieson, nữ phi công đầu tiên lái F-22 của Không quân Mỹ

Các phụ nữ trong Không quân Libya

Ulrike Flender, 33 tuổi. Nữ phi công lái chiến đấu cơ người của Đức. Năm 2006, cô là người phụ nữ châu Âu đầu tiên hoàn thành khóa học theo chương trình Euro-NATO. Năm 2007, một bộ phim tài liệu về cô đã được thực hiện

Trung úy Jenny Flynn - nữ phi công Mỹ đầu tiên lái máy bay tiêm kích-ném bom F-15E

Trong Không quân Pakistan hiện nay có hơn 300 phụ nữ, 5 năm trước đây mới có gần 100 người

Thiếu tá Không quân UAE al-Mansouri còn là chuyên gia về văn học Anh. Cô trở thành nữ quân nhân vào năm 2007

Ngày 30 tháng 3 năm 2006, sau ba năm miệt mài luyện tập cùng 32 đồng nghiệp nam, bốn cô gái Pakistan đã được cấp thẻ phi công Không quân Pakistan

Trong Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hiện có khoảng 50 nữ phi công đang tham gia phục vụ. Lần đầu tiên các cô gái Trung Quốc được lái máy bay chiến đấu vào năm 2009 tại cuộc diễu hành kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/photo/20151013/775826.html#ixzz3ocqL0lsz

Joanna Mary Salter - nữ phi công lái máy bay phản lực đầu tiên của Không quân Hoàng gia Anh. Cô là người phụ nữ đầu tiên điều khiển máy bay Tornado trong chiến đấu

Trung tá Không quân Hoa Kỳ Marta Maksalli - nữ phi công đầu tiên tham gia các hoạt động quân sự. Cô đã có 100 giờ bay ở miền nam Iraq, sau đó được cử đến căn cứ quân sự ở Saudi Arabia.

Thiếu tá Maryam al-Mansouri - nữ phi công đầu tiên của UAE. Cô là nữ phi công đầu tiên của đất nước đã điều khiển F-16 trong điều kiện chiến đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nữ phi công lái máy bay chiến đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.