Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ lần đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu

PV| 22/10/2015 06:30

(HNM) - Ngày 21-10, nhiều hãng tin nước ngoài dẫn thông báo trên trang web chính thức của Hải quân Mỹ cho hay, lần đầu tiên lực lượng này đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu.

Lửa và khói bắn ra từ vụ phóng thử tên lửa SM-3 Block IA. (Nguồn: defensenews.com)



Trong thời gian thử nghiệm, tên lửa Standard Missile-3 (SM-3) Block IA được bắn từ tàu khu trục Mỹ USS Ross đã chặn thành công một tên lửa đạn đạo huấn luyện phóng từ thao trường trên đảo Hebrides, nằm ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Scotland trên Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên tên lửa đánh chặn tên lửa SM-3 Block IA được phóng không phải từ bãi thử tên lửa của Mỹ và lần đầu tiên đánh chặn tên lửa đạn đạo trong kịch bản chiến sự ở Châu Âu. Theo kịch bản thử nghiệm, tên lửa đạn đạo huấn luyện tầm ngắn Terrier Orion đã được phóng cùng lúc với hai tên lửa hành trình chống hạm. Tên lửa SM-3 bắn từ boong tàu USS Ross đã chặn tên lửa đạn đạo trên không trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ lần đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.