Theo dõi Báo Hànộimới trên

ATP World Tour Finals: Duyên nợ Federer-Murray

Theo TT&VH| 11/11/2012 08:57

Federer để thua Del Potro ở trận cuối bảng B còn Ferrer thắng Tipsarevic nhưng tay vợt số 2 thế giới vẫn dẫn đầu bảng B và sẽ đụng Murray ở bán kết ATP World Tour Finals năm nay còn Ferrer vẫn bị loại. Del Potro giành suất vào bán kết còn lại ở bảng B và sẽ gặp Djokovic nhất bảng A.

Federer đụng Murray ở BK ATP World Tour Finals


Trước đó thì ở bảng A, Djokovic thắng cả 3 trận trước Tsonga, Murray, Berdych và đã giành vị trí nhất bảng kèm vé vào bán kết. Federer giành vé vào bán kết chỉ sau 2 trận thắng Tipsarevic và Ferrer ở bảng B nhưng anh phải chờ tới sau trận gặp Del Potro mới biết mình có nhất bảng B hay không. Kết quả Del Potro thắng Federer 7-6(3), 4-6, 6-3 còn Ferrer hạ Tipsarevic 4-6, 6-3, 6-1.

Với kết quả này, cả Ferrer, Del Potro và Federer đều thắng 2 và thua 1 trận ở bảng B nhưng Federer (thắng 5 set, thua 2) và Del Potro (thắng 5, thua 3 set) lần lượt giành vị trí nhất và nhì bảng B còn Ferrer (thắng 4 set, thua 4 set) vẫn bị loại do có tỷ lệ giữa số set thắng và thua kém hơn so với Federer và Del Potro.

Và như thế, Federer gặp Murray (nhì bảng A) còn Del Potro đụng Djokovic (nhất bảng A) ở bán kết ATP World Tour Finals năm nay. Del Potro mới thắng được Djokovic 2 lần sau 8 cuộc đối đầu giữa họ. Và phong độ của Nole vẫn rất ổn định nên khó có cơ hội chiến thắng cho tay vợt Argentina tối nay.

Trận đấu giữa Murray và Federer hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn. Cựu số 1 thế giới thắng Murray 8 trận nhưng thua tới 11 trận trong lịch sử đối đầu giữa họ. Hai trận gần nhất gặp Murray tranh HCV Olympic London và bán kết Thượng Hải Masters, Federer đều thua. Ở ATP World Tour Finals, Murray từng thắng Federer ở vòng bảng năm 2008 nhưng lại thua trong các trận vòng bảng năm 2009 và 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ATP World Tour Finals: Duyên nợ Federer-Murray

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.