Theo dõi Báo Hànộimới trên

'Tàu tốc hành' công phá ngôi số một

Theo Đức An| 28/10/2014 11:04

Với chức vô địch đơn nam lần thứ 6 tại Basel Open 2014, “tàu tốc hành” đang có cơ hội rất lớn trở lại ngôi vị số một thế giới.

Giành chức vô địch Basel Open 2014, Federer chứng tỏ anh vẫn chưa hết thời. Ảnh: Getty Images


Ở trận chung kết Basel Open 2014, đối thủ của Roger Federer chỉ là một David Goffin kém xa về đẳng cấp. Dù đã 33 tuổi, nhưng Federer vẫn thi đấu khá bền bỉ, thanh thoát với những pha đánh bóng đầy tính nghệ thuật. Mất có 51 phút, Federer đã hạ Goffin chung cuộc 2-0 để nâng cúp lần thứ 6 tại giải đấu diễn ra trên sân nhà Thụy Sĩ. Đây cũng là danh hiệu thứ 82 trong sự nghiệp của Federer và là chiến thắng liên tiếp thứ 12 của anh, một thành tích rất đáng ghi nhận.

Như mọi khi, sau chiến thắng, với phong cách lịch thiệp của mình, Federer dành nhiều lời khen cho Goffin chứ không nói nhiều về mình. Nhưng ai cũng hiểu, với số điểm thưởng tích lũy được ở Basel, Federer đã rút ngắn khoảng cách với tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP Race to London là Novak Djokovic (8.520 điểm so với 9.010 điểm của Djokovic).

Với vị trí số hai trên bảng xếp hạng ATP Race to London vào thời điểm này, Federer cũng bày tỏ về cơ hội giành lại vị trí số một thế giới: “Sẽ thật đặc biệt nếu tôi có thể trở lại vị trí này. Đó là mục tiêu cũng như động lực thi đấu của bất cứ tay vợt nào”.

Federer nói anh muốn lấy lại ngôi số một và anh đủ sức làm được điều ấy bắt đầu từ BNP Paribas Masters. Đây là giải đấu chạy đà cho ATP World Tour Finals tổ chức tại London. Dù có giành ngôi vô địch BNP Paribas Masters, còn Djokovic bị loại ngay từ vòng một, Federer vẫn không thể vươn lên đứng số một thế giới. Nhưng nếu thi đấu thành công ở giải này, Federer sẽ tạo ra áp lực cực lớn đối với Djokovic.

Tại BNP Paribas Masters (tay vợt vô địch được 1.000 điểm) và ATP World Tour Finals (tay vợt vô địch được 1.500 điểm), Federer đều không chịu nhiều sức ép như Djokovic. Trong khi Djokovic phải bảo vệ điểm ở cả 2 giải này do đang là đương kim vô địch thì ở BNP Paribas Masters và ATP World Tour Finals, số điểm phải bảo vệ của Federer lần lượt chỉ là 360 điểm và 400 điểm.

Nếu Djokovic bất ngờ gục ngã còn Federer thành công, ngôi đầu sẽ đổi chủ. Federer đúng là đã qua thời đỉnh cao khá lâu do ảnh hưởng của tuổi tác, nhưng sự khát khao và phong độ hiện tại khá ổn định sẽ là cơ sở để “tàu tốc hành” có thể tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Tàu tốc hành' công phá ngôi số một

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.