Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân dân tệ vượt yên trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ 4 thế giới

Thanh Hà| 07/10/2015 08:38

(HNMO) – Theo Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT), đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt qua đồng yên Nhật, trở thành đồng tiền thanh toán được sử dụng nhiều thứ 4 thế giới.


Chỉ trong vòng 3 năm qua, đồng nhân dân tệ đã lần lượt vượt qua 7 đồng tiền thanh toán quốc tế. Đến nay, đồng tiền này chỉ đứng sau đô la Mỹ, euro và bảng Anh.


Theo thống kê của SWIFT, giá trị thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trên toàn cầu đã tăng 9,13%, trong khi giá trị thanh toán bằng tất cả các loại tiền tệ giảm 8,3% trong tháng 8.

Cũng trong tháng 8, đồng nhân dân tệ giành được thị phần kỷ lục 2,79% trong thanh toán toàn cầu, tăng mạnh so với mức 1,39% trong tháng 1 năm 2014.

Hơn 100 quốc gia sử dụng nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế trong tháng 8, trong đó, 90% giao dịch tập trung ở 10 quốc gia. Singapore chiếm 24,4%, tiếp đến là Anh chiếm 21,6% tổng giao dịch.

Hơn 1.700 định chế tài chính thực hiện thanh toán quốc tế bằng đồng nhân dân tệ, trong đó, 600 định chế không có chi nhánh tại Trung Quốc hay Hong Kong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân dân tệ vượt yên trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ 4 thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.