Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngân sách thâm hụt kỷ lục, Ả Rập Xê-út tăng giá xăng 50%

Thanh Hà| 29/12/2015 09:48

(HNMO) - Ngày 28/12, Ả Rập Xê-út tuyên bố sẽ nâng giá bán xăng nội địa thêm hơn 50% do rút lại hàng loạt các biện pháp trợ giá sau khi ghi nhận mức thâm hụt ngân sách cao kỷ lục.


Ngoài giá xăng, giá điện, nước, dầu diesel và dầu hỏa cũng sẽ tăng lên. Ả Rập Xê-út hiện là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Theo số liệu mới được công bố, quốc gia này ghi nhận khoản thâm hụt ngân sách lên tới 135 tỷ USD trong năm nay, cao nhất trong lịch sử.


Trợ giá xăng dầu vốn là một vấn đề rất nhạy cảm tại Ả Rập Xê-út, nơi người dân quen với chi phí xăng dầu và điện nước thấp. Giá xăng tại đây thấp nhất vùng Vịnh và quốc gia này nằm trong số những nước có giá xăng rẻ nhất thế giới.

Hiện nay nguồn thu từ dầu mỏ chiếm tới 90% tổng nguồn ngân sách của Ả Râp Xê-út. Giá dầu lao dốc mạnh đã khiến ngân sách quốc gia này lao đao.

Mặc dù trong những ngày gần đây, giá dầu mỏ thế giới ghi nhận đà phục hồi nhẹ, nhưng vẫn nằm quanh mức 40 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức 110 USD/thùng cách đây 18 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân sách thâm hụt kỷ lục, Ả Rập Xê-út tăng giá xăng 50%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.