Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản năm 2017 đạt kỷ lục mới

PV| 05/01/2018 06:03

(HNM) - Báo Nikkei ngày 4-1 đưa tin, theo thống kê của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhật Bản, đầu tư trực tiếp nước ngoài của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới ngày càng mở rộng.

Xếp dỡ hàng hóa tại cảng Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Tính đến cuối tháng 9-2017, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản đạt kỷ lục mới 174.000 tỷ yên (tương đương 1.500 tỷ USD), tăng gần 100% so với thời điểm cuối năm 2012 trong bối cảnh sự phục hồi của kinh tế thế giới bắt đầu rõ nét từ tháng 6-2016.

Đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản tập trung vào lĩnh vực bán lẻ và hoạt động mua bán doanh nghiệp ở các ngành như Viễn thông, Tài chính. Năm 2017, các doanh nghiệp Nhật Bản đã tiến hành 667 thương vụ thu mua doanh nghiệp nước ngoài. Đây là con số kỷ lục kể từ năm 2016. Tại thời điểm cuối tháng 9-2017, so với cùng kỳ năm 2016, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Nhật Bản đã tăng 33.000 tỷ yên (tương ứng 291,5 tỷ USD).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản năm 2017 đạt kỷ lục mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.