Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bức xúc vì tiến độ dự án kè hồ Kim Liên

ANHTHU| 31/03/2008 09:13

(HNM) - Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Kim Liên đã được thành phố phê duyệt từ năm 2004. Thế nhưng cho đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, công trình vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục  “án binh bất động” trong khi chủ đầu tư chưa có văn bản trả lời kiến nghị cho các hộ liên quan, gây bức xúc cho người dân khu vực...

(HNM) - Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Kim Liên đã được thành phố phê duyệt từ năm 2004. Thế nhưng cho đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, công trình vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục“án binh bất động” trong khi chủ đầu tư chưa có văn bản trả lời kiến nghị cho các hộ liên quan, gây bức xúc cho người dân khu vực...

Hồ Kim Liên gồm một hồ lớn và một hồ nhỏ nằm trên địa bàn hai phường Kim Liên và Phương Mai, quận Đống Đa, thông nhau bằng một hệ thống cống cắt ngang ngõ 5 phố Hoàng Tích Trí. Diện tích lòng hồ rộng đến hơn hai mươi nghìn mét vuông nhưng từ nhiều năm nay hai hồ này lànguồn ô nhiễm trong khu vực. Nguyên nhân vì nước thải của nhiều khu tập thể cao tầng và khu dân cư đông đúc, chưa kể nước từ hệ thống chợ cóc, chợ tạm dày đặc trên địa bàn đều dồn về đây. Nước hồ quanh năm đặc quánh, đổi màu xanh đen và bốc mùi xú uế. Nhiều đoạn bờ hồ còn biến thành bãi chứa rác thải sinh hoạt của người dân khu vực.

Quyết định số 2482/QĐ-UB ngày 23-4-2004 của UBND thành phố giao cho Ban Quản lý dự án giao thông đô thị (Sở Giao thông Công chính) xây dựng, cải tạo hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ, nạo vét lòng hồ để bảo đảm chức năng hồ điều hòa, tạo cảnh quan môi trường, chống lấn chiếm hồ, tăng diện tích đường để phục vụ giao thông và góp phần cải thiện sinh hoạt cho nhân dân khu vực. Phạm vi chiếm đất của dự án này lên đến hơn 35.000m2 với các hạng mục chủ yếu là kè bờ, đắp nền đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thu gom nước thải các khu dân cư lân cận tập trung về Trạm xử lý nước thải Kim Liên...

Có lẽ do phải gánh quá nhiều trách nhiệm nặng nề nên đến tận ngày 14-9-2007 dự án mới được khởi động sau rất nhiều văn bản “thúc giục” của chính quyền địa phương. Cũng cần nói thêm rằng, công tác GPMB ở hồ lớn rất thuận tiện, hầu hết các hộ chỉ phải cắt xén sân, cổng, tường rào, không có hộ nào phải giải phóng mặt bằng toàn bộ công trình nhà ở, vườn tược. Thế nhưng đến thời điểm này, sau hơn 5 tháng triển khai, công trường kè hồ lớn vẫn còn rất ngổn ngang. Gạch đá lấp kín ngõ, hệ thống hào khá sâu dẫn nước thải đào ngay cạnh đường đi nhỏ hẹp, lác đác vài biển báo nguy hiểm không có phản quang, không có rào chắn, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều người còn bức xúc vì dự án lớn mà số lượng công nhân quá ít, thi công chậm, sau gần nửa năm vẫn chưa xong một hạng mục kè bờ.

Cũng nằm trong dự án nhưng hồ nhỏ Kim Liên vẫn giữ nguyên trạng vì có một số kiến nghị của người dân liên quan đến công tác GPMB. Hiện xung quanh hồ, nhà dân đã xây san sát, lối vào hồ hẹp như một ao tù (ảnh). Theo ông Nguyễn Anh Cường, Chủ tịch UBND phường Kim Liên, phần lớn số hộ có đất trong diện GPMB kè hồ nhỏ thuộc địa bàn phường Kim Liên. Người dân đã có đơn gửi chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh một số hạng mục dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể như chỉ nên kè bờ, giữ nguyên hiện trạng đường dạo ven hồ, không nhất thiết phải xây dựng tiểu công viên cây xanh ở hai đầu... vì như thế diện tích đất phải GPMB rất lớn, gây lãng phí, tốn kém tiền của Nhà nước và đảo lộn cuộc sống của người dân khu vực. Cũng theo ông Cường, hầu hết người dân khu vực này đều sinh sống ổn định từ trước năm 1993, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Cho đến nay, chủ đầu tư chưa có văn bản chính thức trả lời người dân về các kiến nghị trên. Các công việc về điều tra kê khai, xác định mốc giới khu vực này vì thế chưa được tiến hành, phương án tái định cư chưa được công bố, gây tâm lý băn khoăn cho người dân khu vực.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Kim Liên nằm trong hàng loạt công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thế nhưng, nếu chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án với cách thức kể trên thì nguy cơ chậm tiến độ là nhãn tiền. Ngoài ra nó còn khiến môi trường thêm ô nhiễm, gây nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực.

Bài, ảnh:Thủy Ngọc

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bức xúc vì tiến độ dự án kè hồ Kim Liên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.