Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ xem xét Đề án Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tại kỳ họp Quốc hội tới

Hà Phong| 29/04/2010 07:23

(HNM) - Ngày 28-4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các bộ trưởng chuẩn bị một số báo cáo liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, luật pháp dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII khai mạc vào ngày 20-5 tới.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2010. Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010 và thực hiện dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường…

Báo cáo của Chính phủ về đề án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị. Với dự án Luật Thủ đô, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ cho ý kiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ xem xét Đề án Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tại kỳ họp Quốc hội tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.