Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên cứu 45 thiết kế đô thị khu vực đặc thù và hai bên tuyến phố

Khánh Khoa| 05/10/2012 07:14

(HNM) - Ngày 4-10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã giao ban công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong năm 2012, cụm các quận nội đô phía nam sông Hồng đến Vành đai 3 đang triển khai nghiên cứu 14 đồ án quy hoạch phân khu, 12 đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, 3 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. Đáng chú ý có đồ án phân khu khu vực phố cổ, khu vực phố cũ, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, khu vực Hồ Tây và xung quanh Hồ Tây, khu trung tâm hành chính Ba Đình… Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và 4 quận nội thành cũ đã chọn nghiên cứu 45 thiết kế đô thị khu vực đặc thù và hai bên tuyến đường như Hoàng Thành, Văn Miếu, các đường Phố Huế, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Giải Phóng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… Các thiết kế đô thị khu vực đặc thù, tuyến vành đai, xuyên tâm do Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu; các tuyến đường khu vực, cửa ngõ, nút giao cắt, quảng trường… do các quận đề xuất, Sở sẽ báo cáo TP giao các quận chủ trì lập đồ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu 45 thiết kế đô thị khu vực đặc thù và hai bên tuyến phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.