Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 11/2012: Cưỡng chế thu hồi mặt bằng nhà A1, A2

Tuấn Lương| 23/10/2012 18:48

(HNMO) - Sau khi ban hành quyết định thu hồi, ngày 23/10, tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo xây dựng lại Khu tập thể Nguyễn Công Trứ bắt đầu tiếp xúc với 36 hộ dân nhà A1, A2 để vận động các hộ nhận tiền bồi thường và bàn giao căn hộ.

Tại buổi tiếp xúc, đa số kiến nghị của người dân đều vượt quá khung chính sách bồi thường của nhà nước, như: yêu cầu được thêm diện tích tái định cư, được bán nhà tái định cư, yêu cầu bồi thường phần diện tích lấn chiếm bằng giá trên thị trường…

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, trong số 199 hộ dân nhà A1, A2 và phần diện tích xung quanh, đã có 163 hộ bàn giao mặt bằng và di chuyển về tạm cư tại Khu đô thị Vĩnh Hoàng (quận Hoàng Mai). Với 36 hộ còn lại, ngày 3/11 là hạn cuối để bàn giao mặt bằng. Quá thời hạn này, quận sẽ cương quyết tổ chức cưỡng chế để sang đầu năm 2013 khởi công xây dựng nhà N3 phục vụ tái định cư cho toàn bộ 199 hộ dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tháng 11/2012: Cưỡng chế thu hồi mặt bằng nhà A1, A2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.