Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội chuẩn bị bàn giao dự án nhà tái định cư Nam Trung Yên

30/10/2012 10:07

Hiện dự án này vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của UBND thành phố Hà Nội đồng ý về hình thức và giao cho đơn vị nào tiếp tục vận hành, quản lý sau khi bàn giao từ chủ đầu tư và nhà thầu.


Ảnh minh họa



Đến nay, 18 tòa nhà tái định cư, tổng số 2.204 căn hộ; các hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã được xây dựng xong. Phần hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành 95%.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội - một trong những Tổng Công ty 90 đầu tiên của Hà Nội được giao làm chủ đầu tư phần xây dựng nhà ở và hạ tầng xã hội thiết yếu. Thời gian qua, việc xây dựng quản lý vận hành khu tái định cư này đã bộc lộ rất nhiều bất cập, tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế giao cho quá nhiều đơn vị tham gia quản lý, thông qua nhiều giai đoạn chuyển giao, trách nhiệm chồng chéo, không được phân định rõ ràng. Việc bàn giao tiếp nhận, quản lý vận hành, khai thác các công trình xây dựng chưa có sự phối hợp chặt chẽ dẫn đến việc quản lý vận hành, khai thác chưa đạt hiệu quả. Vì vậy, HANDICO đang trình UBND thành phố để được tiếp nhận, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác Khu đô thị Nam Trung Yên. Tuy nhiên, mô hình quản lý này còn có ý kiến lo ngại rằng việc quản lý được giao cho đơn vị chủ đầu tư dễ dẫn tới độc quyền trong khai thác và quản lý. Chính vì vậy, thành phố Hà Nội đang tích cực nghiên cứu và thành lập các mô hình quản lý cho phù hợp với đặc thù nhà chung cư để sớm tháo gỡ các vướng mắc, tranh chấp lẫn nhau.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, để đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của nhân dân, UBND thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ để bàn giao nhà. Thành phố sẽ cân nhắc kỹ đến mô hình quản lý và sẽ điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chuẩn bị bàn giao dự án nhà tái định cư Nam Trung Yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.