Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rà soát cơ chế chính sách cải tạo chung cư cũ

Y Linh| 09/11/2012 06:48

(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội rà soát, lập danh mục nhà chung cư, tập thể cũ trên địa bàn thuộc diện phải cải tạo xây dựng lại theo quy định.

Báo cáo gửi UBND TP Hà Nội phải hoàn thành trong tháng 11, trong đó nêu rõ tình hình triển khai, tiến độ, thực trạng và những vướng mắc cụ thể cần tháo gỡ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Cùng với báo cáo trên, UBND TP Hà Nội còn yêu cầu tổ chức hội thảo với một số quận, huyện, sở, ngành có liên quan và các nhà đầu tư, phân tích, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của cơ chế, chính sách về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp đang áp dụng trên địa bàn; so sánh với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, định hướng phát triển đô thị; đề xuất cơ chế, chính sách mới trong trường hợp chính sách cũ không còn phù hợp.

Kết quả báo cáo UBND TP trong tháng 12-2012. Hiện nay, mới có dự án xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ là dự án có quy mô toàn khu. Những dự án khác đều đơn lẻ, chủ yếu là nhà tập thể cũ thuộc diện nhà nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát cơ chế chính sách cải tạo chung cư cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.