Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động thổ xây dựng 1.800 căn nhà ở xã hội - Khu đô thị Nam đường 32

Y Linh| 23/12/2012 05:53

(HNM) - Ngày 22-12, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức động thổ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công cộng và công bố chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội của Bộ Quốc phòng, Khu đô thị Nam đường 32.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dự.


Khu đô thị Nam đường 32 nằm trên khu vực phát triển mở rộng của thành phố, với quy mô 47ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.700 tỷ đồng, quy mô dân số 12.000 người. Trong đó, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công cộng (trung tâm hành chính, trường học, nhà trẻ…) và nhà ở xã hội là hai hạng mục quan trọng.

Diện tích khu nhà ở xã hội khoảng 4,5ha do Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư, được bố trí cho cán bộ quân đội Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), dự kiến hoàn thành năm 2014, cung cấp 1.800 căn hộ, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động thổ xây dựng 1.800 căn nhà ở xã hội - Khu đô thị Nam đường 32

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.