Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách-Cảng hàng không Vinh

Tuấn Lương| 26/04/2013 09:38

(HNMO) - Ngày 26-4, tại Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Tổng công ty Cảng Hàng không (CHK) Việt Nam-Bộ GTVT đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng “Nhà ga hành khách-CHK Vinh”.


Dự án “Nhà ga hành khách-CHK Vinh” có kiến trúc mô phỏng những cánh sen hồng, gợi nhớ về những bông hoa của làng Sen quê hương Bác Hồ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào ngày 2-9-2014, đáp ứng phục vụ 1.000 hành khách/giờ cao điểm (tương đương công suất 2 - 2,5 triệu hành khách/năm), có thể tiếp nhận 4 máy bay A320 - A321, ATR72 hoặc tương đương.

Công trình do nhà thầu CPG-PAE thiết kế. Đây là liên danh Tư vấn chuyên ngành sân bay của Singapore và Mỹ, từng thực hiện công tác tư vấn quy hoạch, lập dự án, thiết kế rất nhiều sân bay lớn trên thế giới. Nhà ga mới được thiết kế đồng bộ, hài hòa cảnh quan thiên nhiên, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch và xây dựng của địa phương. Đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu nâng cấp trong tương lai, mở thêm một số tuyến bay nội địa mới, các đường bay quốc tế tầm trung đến Bangkok (Thái Lan), Vientian (Lào), Campuchia, Hải Nam (Trung Quốc)...

Nhà ga hành khách hiện hữu đạt tiêu chuẩn cấp sân bay 4C, tiếp nhận các loại máy bay A320, A321, Boeing 737-400 và tương đương. Hiện tại, CHK Vinh có các đường bay Sài gòn - Vinh - Sài gòn, Hà Nội - Vinh - Hà Nội; Vinh - Buôn Ma Thuột - Vinh; Vinh - Đà Nẵng - Vinh với tần suất 20 lần chuyến cất, hạ cánh/ngày, do các hãng hàng không:Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines và Vietjet Air khai thác. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách-Cảng hàng không Vinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.