Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cưỡng chế 7 công trình vi phạm TTXD trên đường Trần Khát Chân

Minh Huệ| 22/07/2014 11:15

(HNMO)- Sáng nay (22-7), các lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất thuộc Tổng Công ty Chè trên đường Trần Khát Chân...

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, ngày 21-3-1996, UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 1042/QĐ – UB thu hồi 1.500m2 đất tại đường Trần Khát Chân do HTX nông nghiệp Đồng Thanh quản lý. Trên khu đất này, có 4 hộ dân đã xây dựng 7 công trình không phép, chiếm dụng đất của Tổng Công ty Chè. Các công trình xây dựng không phép đều chỉ là các nhà tạm.


Trước khi tiến hành thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm, UBND quận Hai Bà Trưng đã tích cực áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, cho đến sáng nay, các hộ dân vẫn không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ ngày 22-7, đại diện lãnh đạo phường Thanh Nhàn đã lần lượt tống đạt các quyết định cưỡng chế tới các hộ dân có công trình vi phạm; đồng thời tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi tiến hành phá dỡ công trình vi phạm. Đến trưa nay (22-7), việc cưỡng chế giải tỏa 7 công trình vi phạm TTXD trên đường Trần Khát Chân đã hoàn tất.

Dưới đây là những hình ảnh cưỡng chế xử lý vi phạm TTXD sáng nay:

Đại diện lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn đọc các quyết định cưỡng chế xử lý công trình vi phạm TTXD đối với 4 hộ dân

Lực lượng chức năng tiến hành dò mìn trước khi tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm

Điện lực quận Hai Bà Trưng tiến hành cắt điện trước khi tháo dỡ

Lực lượng chức năng tiến hành phá khóa

Các lực lượng chức năng chuyển đồ ra khỏi khu vực tháo dỡ công trình vi phạm sau khi đã tiến hành niêm phong và kiểm kê tài sản

Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm TTXD trên đường Trần Khát Chân, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế 7 công trình vi phạm TTXD trên đường Trần Khát Chân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.