Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đống Đa: Tăng cường quản lý trật tự đô thị trên 9 tuyến phố trọng điểm

Lan Hương| 21/08/2014 13:47

(HNMO) – Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, quận Đống Đa đang tập trung quản lý và xử lý vi phạm trật tự đô thị trên 9 tuyến phố trọng điểm.


Đó là các phố Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn; Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc; Xã Đàn - Vành Đai 1; Cát Linh; Giảng Võ - Láng Hạ; Nguyễn Chí Thanh; Văn Miếu; Quốc Tử Giám; Khâm Thiên.

Phố Giảng Võ nhìn từ trên cao.


Bên cạnh đó, quận cũng phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty điện lực Đống Đa tổ chức tháo dỡ thanh thải toàn bộ đường dây cáp viễn thông đi nổi sai quy định. Đến nay đã hoàn thành việc thanh thải, sắp xếp các đường dây điện, cáp viễn thông đi nổi trên các tuyến phố: Cát Linh, Văn Miếu, Nguyễn Khuyến, Khâm Thiên, Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng.

Nhìn chung, tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường bán hàng ăn uống trên địa bàn quận từng bước giảm dần, không còn các loại biển dọc, vẩy, bục bệ, dải xe trên vỉa hè, trên các tuyến phố theo yêu cầu của Thành phố.

Trong buổi làm việc vừa diễn ra với quận Đống Đa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với quận Đống Đa tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thanh thải, bó gọn dây nổi, gắn trách nhiệm thanh tra xây dựng với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong tháng 9, Sở Quy hoạch Kiến trúc phải hoàn chỉnh và công bố thiết kế kiến trúc ngay các tuyến đường mới mở trước khi đường hoàn thành, đặc biệt các tuyến phố chính.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng giao Sở Giao thông vận tải tiến hành sửa chữa tất cả các hố ga đang xập xệ, gây mất an toàn giao thông, tập trung hoàn thiện vỉa hè theo qui chuẩn mới ban hành; phối hợp với quận Đống Đa xóa chợ tạm Ngã Tư Sở trả lại cảnh quan cho khu vực đường Láng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đống Đa: Tăng cường quản lý trật tự đô thị trên 9 tuyến phố trọng điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.