Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch huyện Thanh Oai tập trung vào phát triển nông nghiệp và dịch vụ

Lan Hương| 29/08/2014 11:52

(HNMO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, huyện Thanh Oai được phân bố thành 5 khu vực phát triển kinh tế với các định hướng phát triển dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng nơi.

Khu vực 1 (gồm 7 xã: Xuân Dương, Cao Dương, Phương Trung, Dân Hòa, Kim Thư, Kim An và Hồng Dương) sẽ phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp tập trung chủ yếu là cây hoa, cây cảnh, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi và lúa hàng hóa chất lượng cao. Sản xuất chủ yếu là chế biến nông sản và nghề thủ công truyền thống. Trung tâm tiểu vùng đặt tại xã Dân Hòa, là hạt nhân phát triển kinh tế và hỗ trợ khu vực nông thôn phát triển.

Một góc huyện Thanh Oai.


Bên cạnh đó, khu vực 2 (gồm 3 xã: Liên Châu, Tân Ước, Đỗ Động) phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp tập trung, chủ yếu là trồng lúa, chăn nuôi; trung tâm tiểu vùng tại xã Tân Ước, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.Tiếp đó, khu vực 3 (gồm 3 xã: Thanh Văn, Thanh Thùy và Tam Hưng) có định hướng phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp tập trung chủ yếu là lúa, chăn nuôi.

Khu vực 4 (gồm 5 xã: Thanh Mai, Thanh Cao, Cao Viên, Bích Hòa và Bình Minh) phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp, với hạt nhân phát triển kinh tế là trung tâm tiểu vùng tại xã Bích Hòa, Bình Minh, Cao Viên.  Cuối cùng, khu vực 5 sôi động nhất là thị trấn Kim Bài, các xã Mỹ Hưng, Cự Khê và một phần của 2 xã Thanh Thùy, Tam Hưng sẽ phát triển kinh tế theo hướng đô thị - dịch vụ - công nghiệp, cân đối với phát triển nông nghiệp. Thị trấn Kim Bài là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, đảm nhận vai trò đầu mối về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, sản xuất.

Thanh Oai là một vùng quê với rất nhiều làng nghề như nón lá làng Chuông, quạt nan, mây tre, giang đan làng Vác, xã Cao Viên. Gần chục năm trở lại, các khu công nghiệp mở ra thu hút nhiều lao động địa phương. Do vị trí chỉ cách trung tâm Hà Nội không xa nên Thanh oai đang rất phát triển. Hiên TP Hà Nội đang triển khai xây dựng nhiều dự án trên địa bàn huyện: trục đường phát triển phía nam với các khu độ thị như (ỹ hưng, Thanh Hà A, Thanh Hà B; dự án đường vành đai 4, cụm công nghiệp Cao viên Bình Đà...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch huyện Thanh Oai tập trung vào phát triển nông nghiệp và dịch vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.