Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần chính sách thỏa đáng trong xây dựng các khu nhà ở cũ

Khánh Khoa| 23/10/2014 06:48

(HNM) - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Trần Ngọc Hùng cho biết, một tình trạng đáng lo ngại là hàng triệu người dân sống ở các làng, ngõ xóm bị đô thị hóa ồ ạt, lộn xộn tạo nên một



Các khu ngõ ngách "phường làng" không ánh sáng mặt trời, đường hẹp, hạ tầng kỹ thuật kém, ngập úng, điều kiện sống tồi tệ; trẻ em không có chỗ chơi; xảy ra sự cố, xe cứu hỏa, cứu thương không thể vào được.

Hiện tượng này tồn tại không chỉ ở các quận nội thành mà còn "phát triển" ở cả làng, xóm ngoại thành bên cạnh các khu đô thị, khu công nghiệp, cho thấy chính sách, cơ chế và yêu cầu quản lý thích hợp trong xây dựng các khu nhà ở cũ, các làng xóm nội đô cần được quan tâm thỏa đáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần chính sách thỏa đáng trong xây dựng các khu nhà ở cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.