Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ mất 20 phút đi từ trung tâm TP đến sân bay QT Nội Bài

Đình Hiệp| 26/12/2014 14:09

(HNMO) - Thông tin này đã được Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Mori Mutsuya đưa ra trong buổi họp báo sáng 26-12, tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo do ĐSQ Nhật Bản phối hợp với JICA tổ chức đã giới thiệu về 3 dự án ODA lớn của Nhật Bản triển khai tại Hà Nội sẽ được khánh thành vào ngày 4-1 tới. Đó là Dự án xây dựng cầu Nhật Tân; Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 Sân bay quốc tế Nội Bài; Dự án xây dựng đường nối Sân bay quốc tế Nội Bài và cầu Nhật Tân.


Phát biểu tại cuộc họp báo, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Mori Mutsuya và Công sứ ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam Nagai Katsuro cho biết, việc triển khai 3 dự án này đã gặp nhiều khó khăn, trong đó giải phóng mặt bằng là khó khăn lớn nhất. Tuy nhiên với sự hợp tác tích cực của TP Hà Nội cũng như các cơ quan liên quan của chính phủ Việt Nam, cả 3 dự án đều được triển khai hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ.

Ông Mori Mutsuya khẳng định: “Việc hoàn thành 3 dự án không chỉ góp phần tăng cường kết nối TP Hà Nội, Việt Nam với quốc tế mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Đặc biệt với việc khánh thành Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, việc di chuyển từ TP Hà Nội đến Sây bay quốc tế Nội Bài sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngoài ý nghĩa kinh tế, 3 dự án trên còn là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản”.

Công sứ ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam Nagai Katsuro bày tỏ hy vọng rằng, sau khi 3 dự án lớn này khánh thành sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Hà Nội, Việt Nam đầu tư hơn nữa. Ông Nagai Katsuro cho biết, nhiều doanh nghiệp bất động sản Nhật Bản đang quan tâm đến các dự án dọc hai bên đường từ cầu Nhật Tân đến Sân bay quốc tế Nội Bài.

Ông Mori Mutsuya cho biết, ngoài 3 dự án trên, chính phủ Nhật Bản đang hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án hỗ trợ thiết lập chương trình vận hành và bảo trì tại Sân bay quốc tế Nội Bài (hợp tác kỹ thuật). Theo đó, JICA hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tạo lập cơ cấu tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho kế hoạch vận hành và bảo trì sân bay một cách tốt nhất.

Thời gian tới, chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác như: xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, dự án cải thiện hệ thống cấp thoát nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ mất 20 phút đi từ trung tâm TP đến sân bay QT Nội Bài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.