Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

Hà Tuấn| 03/02/2015 14:14

(HNMO) - Ngày 3-2, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP Hồ Chí Minh) diễn ra “Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao)”.


Tham dự gồm có: ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Đinh La Thăng Bộ trưởng Bộ GTVT, cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, UBND cùng các sở, ngành TP Hồ Chí Minh, Công ty CP đầu tư Đại Quang Minh (đại diện nhà đầu tư dự án).

Lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng và TP Hồ Chí Minh nhấn nút khởi động dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn

Cầu Thủ Thiêm 2 có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (quận 1) chạy dọc theo đường Tôn Đức Thắng vượt qua sông Sài Gòn và kết nối với Đại lộ Vòng cung trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dự án có tổng mức đầu tư 4.260 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng và tư vấn là 2.283 tỷ đồng; di dời hạ tầng kỹ thuật và đền bù giải tỏa là 308,5 tỷ đồng… Cầu Thủ Thiêm 2 có quy mô 6 làn xe (4 làn xe ô tô và 2 làn xe tổng hợp), với tổng chiều dài là 1.465m. Trong đó, phần cầu dài 885,7m, được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm, là biểu tượng cổng chào từ Trung tâm thành phố qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và về đêm.

Để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao cho Công ty CP đầu tư Đại Quang Minh 13,6ha đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện dự án khác theo cơ chế thực hiện đồng thời với Dự án BT. Với cơ chế này, tổng vốn đầu tư của dự án cầu Thủ Thiêm 2 chỉ còn là 3.082,5 tỷ đồng, giảm được phần chi phí dự phòng trượt giá và chi phí lãi vay là 1.177,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Đại Quang Minh còn phải nộp vào ngân sách thành phố khoảng 764 tỷ đồng, trong đó Công ty đã ứng nộp trước 800 tỷ đồng vào ngân sách thành phố trong tháng 4-2014. Số tiền còn lại sẽ được quyết toán khi hoàn thành dự án.

Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng dịp Lễ 30-4 năm 2018. Trong trường hợp Tổng Công ty Ba Son bàn giao mặt bằng sớm hơn thì thời gian hoàn thành có thể nhanh hơn so với tiến độ trên.

Công ty CP đầu tư Đại Quang Minh cũng là nhà đầu tư của các dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm như: Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính, xây dựng Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông. Đồng thời, là Chủ đầu tư của dự án Khu đô thị SALA có quy mô hơn 100 ha trong Thủ Thiêm. Dự kiến đưa vào khai thác tất cả các công trình trên vào năm 2018.

Mô hình cầu Thủ Thiêm 2 khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cần đẩy nhanh tiến độ

Tại buổi lễ, ông Trần Bá Dương, Tổng Giám đốc Công ty Đại Quang Minh cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Cầu Thủ Thiêm 2 đạt chất lượng cao, vượt tiến độ đã đề ra, và cố gắng tìm ra những giải pháp tiết kiệm, đồng thời hạn chế sử dụng các chi phí dự phòng của dự án.

Về phía TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho hay, việc khởi công công trình càng có ý nghĩa sâu sắc khi đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015) và sắp đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhà đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng công trình với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng và mang tính mỹ thuật cao nhất.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh, công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 khi hoàn thành không chỉ tạo nên sự đồng bộ về hạ tầng cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kết nối và hoàn thiện các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố mà còn tạo động lực thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị, công trình cần hoàn thành xây dựng sớm hơn kế hoạch đề ra, cụ thể chậm nhất trong vòng 30 tháng và sớm hơn nữa là 24 tháng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.