Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành 2.500km đường cao tốc vào năm 2020

Tuấn Khải| 02/03/2015 06:43

(HNM) - Đến nay, Bộ GTVT đã đưa vào khai thác 567km đường cao tốc; đang triển khai thi công 457km và đã xác định nguồn vốn đầu tư cho 3 dự án đường cao tốc...

(HNM) - Đến nay, Bộ GTVT đã đưa vào khai thác 567km đường cao tốc; đang triển khai thi công 457km và đã xác định nguồn vốn đầu tư cho 3 dự án đường cao tốc (Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (Hà Nội), Dầu Giây - Phan Thiết, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) với tổng chiều dài 120km. Đối với các dự án đầu tư theo quy hoạch trước năm 2020, hiện nay các đoạn tuyến: Ninh Bình - Thanh Hóa, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cam Lộ - La Sơn, Bắc Giang - Lạng Sơn, Nội Bài - Bắc Ninh đã có nhà đầu tư quan tâm thực hiện đầu tư theo hình thức BOT và BT với tổng chiều dài 508km.

Theo tính toán của Bộ GTVT, tổng nhu cầu nguồn vốn (không tính các dự án hoàn thành năm 2015) để thực hiện đầu tư đường cao tốc là gần 395 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn do nhà đầu tư huy động là hơn 213 nghìn tỷ đồng, phần còn lại do Nhà nước tham gia đầu tư. Chủ trương của Bộ GTVT là đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, phấn đấu đến năm 2020 phải hoàn thành 2.500km đường cao tốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành 2.500km đường cao tốc vào năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.