Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ

Lan Hương| 27/03/2015 11:42

(HNMO) - Sáng nay (27-3), quận Hoàn Kiếm đã long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị Khu nhà ở giãn dân phổ cổ chính thức được khởi công tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.


Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn… cũng đông đảo các đại biểu sở, ngành của TP.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ khởi công:

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá giãn dân phố cổ là dự án có ý nghĩa trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Dự án được khởi công trong niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Các máy móc đã sẵn sàng để thi công ngay các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiếp đó là các dự án nhà trẻ, trạm y tế, trung tâm thương mại và 16 tòa nhà cao 8-9 tầng.

Giai đoạn 1 dự án được triển khai trên khu đất rộng 11,12 ha rất đẹp và thuận tiện đi lại.

Gian đoạn 1 sẽ di dời 1.530 hộ dân vào năm 2017, đến năm 2020 sẽ hoàn tất đợt 2 với khoảng 5.020 ha. TP Hà Nội đã phê duyệt dự án với chất lượng xây dựng cao, kiến trúc đẹp, tổ chức phù hợp với nếp sống của người dân phố cổ.

Diện mạo khi dự án hoàn thành.

40% hộ dân có cửa hàng kinh doanh để đảm bảo đời sống, việc làm.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.