Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện (quốc lộ 21A - thị xã Sơn Tây): Chậm tiến độ đến bao giờ?

Trung Nguyên| 18/04/2015 07:53

(HNM) - Thông tin tới đường dây nóng Báo Hànộimới (0438247615 và 0912438855), người dân phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây) bức xúc phản ánh:

Đường xấu, chật hẹp và có nhiều xe ô tô qua lại rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Tìm hiểu được biết dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện từ km2+700,2 đến km4+700,2 (quốc lộ 21A, đoạn qua địa phận thị xã Sơn Tây) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 22-10-2010 nhằm góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong khu vực, phát triển kinh tế - xã hội... trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Dự án có chiều dài toàn tuyến 1.919m, qua địa bàn phường Sơn Lộc và Trung Sơn Trầm, gồm các hạng mục: Mặt đường kết cấu bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, công trình hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè…, với tổng mức đầu tư 246,945 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, kinh phí xây dựng 113,893 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 126,546 tỷ đồng..., thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 đến 2014. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, dự án cải tạo, nâng cấp đường Tùng Thiện vẫn trong tình trạng dở dang (?).

Quan sát thực tế tại đoạn đường đang thi công dở dang qua địa bàn Khu phố 1, 2, 5 và 6 phường Trung Sơn Trầm, cho thấy: Các hạng mục nền đường, vỉa hè, cống đều trong tình trạng làm dở dang, đứt đoạn. Trong khi đó, làn đường phía Khu phố 5, vỉa hè bị thu hẹp bởi cây cối và biển quảng cáo của những hộ gia đình có hàng quán kinh doanh. Phần lề và lòng đường nát nhừ, "trộn" lẫn vào nhau, xuất hiện nhiều hố sâu nên người tham gia giao thông không thể đi lại được. Giờ tan học trưa, chiều cũng là giờ tan tầm, các cháu học sinh đi xe đạp sợ nguy hiểm do bên phải đường quá xấu, lại có nhiều xe ô tô tải, xe buýt tham gia giao thông nên chủ yếu đi… trái đường, vô hình trung tạo nên cảnh giao thông lộn xộn, chật chội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Trên vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đã có nắp, nhưng chưa được san lấp phẳng, lộ hai rãnh sâu dọc thành cống. Đơn vị thi công cảnh báo người tham gia giao thông rất sơ sài, không có biển báo hiệu, chỉ có vài cái cọc với đoạn dây chằng xung quanh, trong khi nền đất liền kề rãnh sâu hai bên thành cống có nguy cơ sụt xuống bất cứ lúc nào…

Anh Nguyễn Thanh Xuân, chủ cửa hàng Xuân Tươi, ở Khu phố 2, phường Trung Sơn Trầm phản ánh: Ngày 7-4 có một số trường hợp là các cháu học sinh và cả con gái anh trên đường đi học về, khi đi trên vỉa hè trước cửa nhà đã bị trượt chân ngã xuống rãnh sâu bên cạnh cống đang thi công dở dang, may mắn là các cháu chỉ bị xây xát nhẹ... Theo ông Đỗ Thành Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và phản ứng nhanh (Công an thị xã Sơn Tây), trong 2 năm 2013-2014, trên tuyến đường Tùng Thiện đã xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng gây chết người. Đặc biệt, khu vực đường đang thi công dở dang không có điện chiếu sáng, trong khi mặt đường quá xấu nên tình trạng người tham gia giao thông bị va chạm, tự ngã thường xuyên xảy ra…

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trần Đức Minh, Trưởng ban Đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây cho biết, đến nay, đường Tùng Thiện đã được thảm bê tông nhựa 1km cuối tuyến, chuẩn bị thảm 300m đầu tuyến, chỉ còn lại 700m giữa tuyến đang làm dở dang do còn "vướng" những khó khăn: Công tác GPMB chậm, mặt bằng được bàn giao theo kiểu xôi đỗ, cài răng lược nên các hạng mục thi công bị đứt đoạn. Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất tại các phường còn chậm, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ thông tin, nguyên nhân do không có hoặc thiếu hồ sơ quản lý đất đai lưu trữ tại phường. Ngoài ra còn có đơn, thư khiếu nại của một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù do không chấp nhận mức giá bồi thường… Tổng số hộ phải GPMB để thực hiện dự án là 417 hộ, đã phê duyệt phương án với 313 hộ với số tiền 51,844 tỷ đồng, còn 104 hộ chưa phê duyệt phương án GPMB. Đến nay đã chi trả tiền cho 293 hộ nhưng mới chỉ có 275 hộ bàn giao mặt bằng. Trước việc người dân phường Trung Sơn Trầm bức xúc phản ánh về tình trạng đường làm dở dang, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ông Trần Đức Minh khẳng định sẽ đôn đốc đơn vị thi công khắc phục tạm thời bằng việc đổ đất đá lu, lèn phẳng để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Đồng thời, sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp cảnh báo công trường đang thi công, san lấp những hố, rãnh sâu để tránh gây nguy hiểm cho người dân khu vực…

Thiết nghĩ, quốc lộ 21A là tuyến giao thông huyết mạch của thị xã Sơn Tây và cả TP Hà Nội nên lưu lượng người, xe tham gia giao thông nhiều. Nếu tình trạng đường làm dở dang còn kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm đảo lộn sinh hoạt, ô nhiễm môi trường sống của người dân sở tại. Đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành chức năng sớm quan tâm để dự án cải tạo, nâng cấp đường Tùng Thiện (quốc lộ 21A) sớm hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện (quốc lộ 21A - thị xã Sơn Tây): Chậm tiến độ đến bao giờ?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.