Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 10-2015

Tuấn Lương| 28/07/2015 19:15

(HNMO) - Ngày 28-7, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và UBND quận Hai Bà Trưng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công dự án đường vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái.


Dự án đường vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái dài khoảng 550m, có 673 hộ dân phải GPMB thuộc địa bàn các phường Thanh Lương, Bạch Đằng, Thanh Nhàn và Đống Mác. Hiện dự án đang còn vướng mắc GPMB đối với tổng cộng khoảng 180 hộ dân và đất của 7 cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng, Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn và Ban Chỉ đạo GPMB TP rà soát các phương án GPMB. Các trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành, mặc dù đã được giải quyết đầy đủ cơ chế, chính sách, tuyên truyền, vận động, phải cương quyết tổ chức cưỡng chế xong trước ngày 15-9 để ngày 30-10 thông xe kỹ thuật.

•Cùng ngày, Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo “chốt” tiến độ GPMB và khởi công dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài. Dự án có chiều dài khoảng 600m, tổng mức đầu tư ước tính 197 tỷ đồng sẽ nối thông từ đoạn giao cắt với đường Tô Hiến Thành ra đường Đại Cồ Việt, quy mô mặt cắt rộng 17m, có vỉa hè hai bên. Nhằm bảo đảm tiến độ khởi công dự án trong quí I-2016, UBND TP yêu cầu sở Tài nguyên Môi trường sớm ban hành giá đất làm cơ sở cho quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác GPMB vào cuối năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 10-2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.